Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề xuất đầu tư nhiều dự án quy mô tại Đà Nẵng
Ngày 9-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn và lãnh đạo các sở ngành của thành phố có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Trao đổi với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết, hiện nay tập đoàn đang đầu tư kinh doanh nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.
Nổi bật là các ngành liên quan đến cao su, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tại Đà Nẵng, tập đoàn có 3 đơn vị thành viên là 2 công ty cao su và 1 công ty thủy điện. Các doanh nghiệp này vừa đóng góp vào tăng trưởng kinh tế vừa tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội.
Đề cập đến kế hoạch phát triển trong thời gian tới, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề nghị thành phố cho phép tập đoàn nghiên cứu, khảo sát, đề xuất bổ sung thêm vào quy hoạch của thành phố các dự án khu công nghiệp trên đất trồng cao su với quy mô khoảng 900ha, tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng; triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao trên quỹ đất phù hợp với định hướng phát triển của Đà Nẵng. Cùng với đó, tập đoàn cũng đề xuất đầu tư Nhà máy điện mặt trời lòng hồ Sông Côn (công suất 30MW, vốn 480 tỷ đồng); Nhà máy thủy điện Hòa Bắc (công suất 41MW, vốn 1.341 tỷ đồng); Nhà máy thủy điện tích năng Đà Nẵng giai đoạn 1 (công suất 595MW, diện tích 787ha, vốn 11.900 tỷ đồng). Tập đoàn cũng mong muốn được nghiên cứu thêm các dự án điện mặt trời 120MW và điện gió 500MW với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đánh giá cao các ý tưởng, đề xuất từ phía tập đoàn, đặc biệt trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng đang định hướng phát triển công nghiệp năng lượng xanh, bền vững. Thành phố đề nghị phía doanh nghiệp cần có cách tiếp cận bài bản, khoa học, trước mắt tiến hành đánh giá toàn diện quỹ đất do hai Cty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và Cty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quảng Nam đang quản lý. Từ đó xác định rõ diện tích đất nào tiếp tục phù hợp để trồng cao su nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng đất; diện tích nào cần chuyển đổi mục đích sang cây trồng khác phù hợp hơn. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng lưu ý tập đoàn cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để triển khai các thủ tục, điều kiện cần thiết. Đối với các nội dung công việc đã đủ điều kiện thì cần nhanh chóng triển khai, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Đây không chỉ là lợi ích riêng của doanh nghiệp mà còn hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao đời sống nhân dân. Thành phố mong muốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục đồng hành, có thêm nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự phát triển KT-XH của TP Đà Nẵng.
Đông A
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Việt Nam và Lào tiếp tục hợp tác trong công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự xã hội năm 2026
5 dự án tiêu biểu VTS 2025 tại Diễn đàn Kết nối Nguồn lực Đà Nẵng
Anh Lê Công Hùng làm Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng
VINFUTURE 2025 - Vinh danh 4 công trình khoa học “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”
Tăng tốc triển khai "Chiến dịch Quang Trung" tại địa bàn Đà Nẵng










